Khánh Hòa rộn ràng với Festival Biển 2026

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế” chính thức khai mạc tối 17/7 tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sự kiện mang đến khán giả một bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng trong trong nước và quốc tế. Chương trình nghệ thuật, ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu xoay quanh chủ đề “Tinh hoa hội tụ - Đất mẹ giao hòa”, “Bản giao hưởng xanh - Vịnh ngọc tỏa sáng”, “Khát vọng vươn tầm - Kỷ nguyên rạng rỡ”... Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết: “Với tinh thần hết sức quyết liệt, chất lượng phải được đặt lên hàng đầu, không thể vì thời gian ngắn mà không đảm bảo, các chương trình nghệ thuật đảm bảo, chất lượng. Chương trình có sự đồng hành, ủng hộ của các doanh nghiệp. Văn hóa, con người Khánh Hòa đã được khẳng định, vì vậy, công tác lễ tân chu đáo.”

Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra từ ngày 17/7 đến 19/7 với hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại. Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp Báo và Phát thanh, truyền hình Khánh Hòa ra mắt nền tảng du lịch số tỉnh Khánh Hòa, mang đến một hành trình trải nghiệm, khám phá thông minh, tiện ích cho du khách.

Được tổ chức 2 năm/lần, Festival Biển Khánh Hòa đã trở thành điểm hẹn mùa hè, nơi tôn vinh văn hóa - cảnh quan - con người Khánh Hòa, quảng bá điểm đến, thúc đẩy kinh tế du lịch bền vững, tăng cường liên kết vùng và mở rộng giao lưu quốc tế.

Khảo sát, đánh giá an ninh biển đảo miền Trung năm 2026

Ngày 14/7, Đoàn khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung năm 2026 do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc, trao đổi thông tin với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Nhơn Châu báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, địa phương cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế biển tiếp tục là trụ cột phát triển của xã đảo.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh biển, đảo có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, việc phát triển kinh tế biển phải luôn gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” trên biển. Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân các địa phương ven biển trong tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định như vậy hôm 12/7 khi trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về giải thích và áp dụng Công ước theo các quy định của Công ước.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết với tư cách là quốc gia ven Biển Đông và là một thành viên tích cực của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước và yêu cầu tất cả các bên liên quan thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong Công ước, bao gồm trong việc xác định các yêu sách biển và thực thi quyền trên biển của mình, tôn trọng quyền các quốc gia khác được hưởng theo Công ước, cùng hợp tác, đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.

Sôi nổi hoạt động tình nguyện hè của Học viện Hải quân

Từ 15/7 đến 17/7, tại xã Trung Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), Học viện Hải quân tổ chức ra quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2026”, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, học viên và đoàn viên, thanh niên địa phương.

Sau phát động, cán bộ, học viên Học viện Hải quân phối hợp với lực lượng địa phương triển khai các phần việc, như: vệ sinh môi trường, tu sửa đường giao thông nông thôn và chỉnh trang cảnh quan tại thôn Hòn Lay, Trường Mầm non Hoa Phượng. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng học tập cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà học sinh vượt khó; tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Học viện Hải quân nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tăng cường tình đoàn kết quân dân và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.