Tối 13/04, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, diễn ra Lễ bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026. Sự kiện khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi của ngày hội những người làm phát thanh cả nước được tổ chức từ ngày 11 – 13/04, tại tỉnh Quảng Ninh.
Tới dự buổi lễ có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phát thanh toàn quốc.
Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII đã nhận được số lượng lớn tác phẩm dự thi với gần 350 tác phẩm. Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã tôn vinh các tác giả và trao 24 giải Vàng; 37 giải Bạc, 71 giải Đồng; 60 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thuộc các thể loại: Phát thanh trực tiếp, phóng sự, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc; podcast… Trong đó, nhiều tác phẩm có tính tìm tòi, phát hiện; nhiều cách làm phát thanh hiện đại được các nhà báo, các Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố thực hiện công phu, sáng tạo, có giá trị chuyên môn cao và tạo hiệu ứng xã hội rất tích cực. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 29 giải khác, gồm: Giải người kể chuyện (host) xuất sắc; Giải người dẫn Chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc; Giải Ekip sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc; Giải Phát thanh viên xuất sắc; Kỹ thuật viên xuất sắc.
Đánh giá cao chất lượng các chương trình tham gia dự thi Liên hoan năm nay, Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, cho biết các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự nâng cao rõ rệt về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện, hướng đến sự gần gũi, chân thực, giàu cảm xúc và mang đậm hơi thở cuộc sống. Điều đó khẳng định một xu hướng nhất quán của phát thanh hiện đại, lấy thính giả làm trung tâm, phục vụ nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng. Đặc biệt, loại hình podcast đã cho thấy sự thích ứng nhanh nhạy với xu hướng truyền thông hiện đại, đa nền tảng, góp phần mở rộng đối tượng công chúng.
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Các đơn vị dự thi đều nghiên cứu, chuẩn bị rất kỹ và chọn lựa được những đề tài rất nóng, gắn với sự kiện trọng đại của đất nước, những vấn đề xã hội đang đặc biệt quan tâm và cũng thể hiện được bản sắc của từng địa phương từng vùng miền. Chủ đề rất phong phú, đa dạng và có những câu chuyện xúc động về cuộc sống lao động của nhân dân, những cái chạm đến trái tim của những người nghe thông qua việc làm chuẩn bị kỹ của các Đài. Cách thức thể hiện sáng tạo. Một số Đài lớn có truyền thống có đầu tư quan tâm đến phát thanh, như: Báo phát thanh truyền hình Quảng Ninh, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một số đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo – Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An… đã có những tác phẩm rất ấn tượng".
Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, các phóng viên, biên tập viên của Ban Đối ngoại (VOV5) đã giành được nhiều giải thưởng, gồm:
Giải Vàng thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra với tác phẩm: Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà: Mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính;
Giải Người dẫn chương trình phát thanh trực tiếp xuất sắc;
Giải Bạc thể loại Phát thanh trực tiếp với chương trình “Vạn bước chân - Vạn yêu thương”;
Giải B cuộc thi ảnh, video clip chủ đề “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”;
Giải Đồng thể loại Podcast với tác phẩm “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?”;
Giải Khuyến khích thể loại Chương trình chuyên đề với tác phẩm “Vịnh Hạ Long trong hành trình trở thành thương hiệu văn hóa độc bản của Việt Nam”.
