Tháng 7 năm 2020, Công viên địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Đến nay, sau 4 năm, Công viên địa chất Đắk Nông đón nhận danh hiệu này lần thứ 2, giai đoạn 2024-2027.

Trao Bằng công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông lần 2, giai đoạn 2024 - 2027 cho tỉnh Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Sự kiện là cột mốc quan trọng, không chỉ giúp Đắk Nông củng cố chiến lược phát triển theo mô hình bền vững, mà còn đóng góp tích cực vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình Nghị sự 2030 do Liên Hiệp Quốc đề ra.

Trong đó, khuyến khích việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng hài hòa với thiên nhiên và văn hóa truyền thống.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết: "Tham gia các hoạt động của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công viên địa chất, từng bước nâng cao vị thế của Đắk Nông trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, chúng tôi tự hào xây dựng thương hiệu “Xứ sở của những âm điệu”, nơi mà mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông, mỗi tiếng cồng chiêng đều hòa quyện thành bản giao hưởng kỳ diệu, truyền tải thông điệp về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên”.

Với diện tích 4.760 km², trải dài trên địa bàn 6 huyện, thành phố, có 65 điểm di sản địa chất, địa mạo, bao gồm hệ thống gần 50 hang động với tổng chiều dài hơn 10.000 m, các miệng núi lửa, thác nước... Công viên địa chất Đắk Nông là nơi lưu giữ các giá trị đặc trưng về đa dạng sinh học, nhiều nét độc đáo về văn hóa, địa chất, tự nhiên cũng như dấu tích hoạt động của người tiền sử.