Năm nay là năm đầu tiên Lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Lễ hội là sự kiện văn hóa quan trọng thể hiện sự tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các tướng sỹ, nghĩa quân, nhân dân trong cả nước đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Lễ rước kiệu vua Lê Thái Tổ. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu cho biết: "Nhận thấy giá trị to lớn của nơi lưu trữ bảo vật quốc gia, là nơi giáo dục truyền thống yêu nước và tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ, tăng thêm sự đoàn kết, gắn bó của đồng bào các dân tộc, năm 2024, tỉnh nâng cấp quy mô lễ hội thành quy mô cấp tỉnh. Dự kiến, tương lai huyện sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng khu quần thể lưu giữ văn bia và mong muốn lễ hội sẽ từng bước trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn."

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu thực hành nghi lễ bái tổ tại Đền thờ Vua Lê Thái Tổ. Ảnh: VOV

Vào tháng Chạp năm Tân Hợi 1431, sau khi bình định vùng Tây Bắc, trên đường trở về qua địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (hiện nay), trên vách đá Pú Huổi Chỏ của bờ bắc sông Đà, Vua Lê Thái Tổ đã khắc bài văn ghi nhớ sự kiện này. Bia đá như một lời răn dạy nhân dân bảo vệ biên cương Tổ quốc. Năm 2016, Bia Vua Lê Thái Tổ - Bia cổ hoài lai được công nhận là Bảo vật quốc gia. Đền thờ Vua Lê Thái Tổ (xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn) xây dựng vào năm 2012, được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Lê Thái Tổ (1385 - 1433), tên húy là Lê Lợi, sinh ra và lớn lên tại vùng đất Lam Sơn (nay thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Trước bối cảnh giặc Minh đặt ách nô lệ, năm 1418, ông dựng cờ khởi nghĩa, xưng là Bình Định Vương. Sau 10 năm chiến đấu, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã toàn thắng. Ngày 15/4 năm Mậu Thân (1428), Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, lập ra vương triều Hậu Lê.