1. Cristiano Ronaldo: 'Đây sẽ là World Cup cuối cùng của tôi'
Siêu sao đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo khẳng định World Cup 2026 sẽ là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh, bất chấp kết quả tại giải đấu này ra sao.
Phát biểu hôm 05/07 trước trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, Cristiano Ronaldo cho biết anh muốn tận hưởng từng ngày, từng trận tại World Cup và không nghĩ gì nhiều về tương lai. Siêu sao 41 tuổi cũng bác bỏ các ý kiến cho rằng anh đang phải chịu áp lực lớn về việc phải cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch một kỳ World Cup, điều mà đội tuyển này chưa từng làm được trong lịch sử.
“Tôi chẳng thiếu điều gì trong cuộc sống. Chúa đã vô cùng hào phóng với tôi; Ngài đã ban cho tôi tất cả, nhiều hơn cả những gì tôi từng kỳ vọng đạt được, đặc biệt là cùng đội tuyển quốc gia. Điều này cũng đúng với khía cạnh cá nhân tôi. Vì vậy, quan trọng là tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi sẽ không trở thành một Cristiano 'hơn' nếu vô địch World Cup, và cũng chẳng kém đi chút nào nếu không giành được danh hiệu đó" - anh nói.
Ronaldo đang giữ kỷ lục thi đấu 6 kỳ World Cup, cùng Lionel Messi (Argentina). Anh là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ World Cup, cũng là cầu thủ Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn nhất tại sân chơi này (10).
2. Giá trị kinh tế chục tỷ USD do World Cup 2026 tạo ra bị nghi ngờ
Nhiều chuyên gia cho rằng World Cup 2026 mang lại giá trị kinh tế rất nhỏ cho ba nước chủ nhà Mỹ, Canada, Mexico, còn Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới hưởng lợi nhiều nhất.
World Cup 2026 có thể đóng góp khoảng 41 tỷ USD vào GDP toàn cầu, theo báo cáo do OpenEconomics (OE) - một tổ chức nghiên cứu độc lập thực hiện, được đăng tải trên website của FIFA. Báo cáo cho biết giải đấu sẽ tạo ra khoảng 824.000 việc làm và mang về hơn 9,4 tỷ USD tiền thuế trực tiếp/gián tiếp cho ngân sách ba nước chủ nhà. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng những dự báo này quá lạc quan. Victor Matheson, Giáo sư kinh tế thể thao tại trường Holy Cross nhận định các con số của FIFA có lẽ đã bị "thổi phồng đáng kể". Theo ông, những ước tính này giống một thông cáo quảng bá hơn là nghiên cứu kinh tế nghiêm túc. Matheson cho rằng dù World Cup thu hút đông đảo khán giả và du khách quốc tế, phần lớn số tiền người Mỹ trả để xem bóng đá chỉ là khoản chi được chuyển từ các hình thức giải trí khác.
Chia sẻ quan điểm này, ông Felipe Tobar, Phó giáo sư tại Khoa Quản lý Công viên, Giải trí và Du lịch thuộc Đại học Clemson (Mỹ), cho rằng điều quan trọng là các nước chủ nhà World Cup cần phát huy được động lực du lịch đến từ World Cup trong dài hạn, đặc biệt là với Mỹ, quốc gia vừa ghi nhận mức sụt giảm 6% về lượng khách du lịch quốc tế, dẫn đến thiệt hại 8 tỷ USD doanh thu từ du lịch quốc tế đến.
Theo ông ông Felipe Tobar: “Bài học lớn nhất từ các kỳ World Cup trước đây là giải đấu có thể trở thành động lực thúc đẩy phát triển du lịch dài hạn, nhưng điều này không được đảm bảo chắc chắn. Nam Phi và Brazil đã đầu tư hàng tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng, song nhiều địa điểm tổ chức vẫn gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài sau khi sự kiện kết thúc. Ngược lại, việc Qatar đăng cai World Cup 2022 đã thành công rực rỡ trong việc củng cố hình ảnh quốc gia và nâng cao thương hiệu điểm đến”.
3. Neymar san bằng kỷ lục của Pele
Với bàn thắng ghi được từ chấm penalty trong trận gặp Na Uy ở vòng 1/8, ngôi sao của đội tuyển Brazil, Neymar đã san bằng kỷ lục của “Vua bóng đá” Pele tại các vòng chung kết World Cup.
Cụ thể, bàn thắng vào lưới Na Uy giúp Neymar trở thành cầu thủ Brazil thứ hai lập công ở bốn kỳ World Cup, sau Pele. Anh ghi 4 bàn tại World Cup 2014 trên sân nhà, 2 bàn tại World Cup 2018 ở Nga, 2 bàn tại World Cup 2022 tại Qatar và một bàn năm nay. Trước đó, Pele ghi được 6 bàn năm 1958, một bàn năm 1962, một bàn năm 1966 và 4 bàn năm 1970. Quả phạt đền vào lưới Na Uy cũng nâng kỷ lục lập công của Neymar cho đội tuyển Brazil lên 80 bàn, hơn Pele ba bàn.
Tuy nhiên, kỷ lục trên của Neymar cũng không giúp được cho đội tuyển Brazil. Với thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8, Brazil phải về nước sớm nhất kể từ World Cup 1990 ở Italia. Từ World Cup 1994, đội bóng áo vàng xanh vào tứ kết 8 lần, bán kết 4 lần, chung kết ba lần và vô địch hai lần. Tuy nhiên, trong 6 kỳ World Cup gần đây Brazil đều bị một đội bóng châu Âu loại ở vòng đấu trực tiếp.
Cá nhân Neymar cũng ghi nhận hai thống kê buồn khác. Anh là cầu thủ Brazil thứ hai dự bốn World Cup mà không vô địch. Cầu thủ đầu tiên là Thiago Silva, người dự các giải năm 2010, 2014, 2018 và 2022. Nhiều khả năng Neymar sẽ tuyên bố từ giã đội tuyển Brazil sau World Cup năm nay.
4. Liên đoàn bóng đá Đức đàm phán với HLV Juergen Klopp
Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), hôm 03/07, cho biết sẽ sớm tiến hành các cuộc đàm phán với cựu huấn luyện viên Liverpool, Juergen Klopp, để mời ông tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Đức sau sự ra đi của Julian Nagelsmann, trong nỗ lực tái thiết đội bóng sau cú sốc bị loại khỏi World Cup.
Trận thua Paraguay hôm 30/06 trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội đánh dấu kỳ World Cup đáng thất vọng thứ ba liên tiếp của Đức, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới (1954, 1974, 1990, 2014), sau khi họ bị loại ngay từ vòng bảng vào các năm 2018 và 2022.
Juergen Klopp, 59 tuổi, hiện là bình luận viên truyền hình Đức tại World Cup và là Giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull, đã từng ám chỉ cách đây vài ngày rằng ông sẵn sàng cân nhắc một lời đề nghị như vậy. Ông cũng được người hâm mộ Đức ủng hộ nhiều nhất.
Juergen Klopp là một trong những huấn luyện viên câu lạc bộ thành công nhất nước Đức, từng giành các danh hiệu vô địch quốc gia và cúp quốc nội cùng Borussia Dortmund. Ông dẫn dắt câu lạc bộ Liverpool ở Ngoại hạng Anh từ năm 2015 đến 2024. Trong suốt 9 năm gắn bó, ông đã đưa câu lạc bộ vùng Merseyside chinh phục mọi danh hiệu lớn, bao gồm cả chức vô địch Champions League và Premier League.
