Trong những ngày qua, mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Nghệ An.

Tăng cường khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh: VOV

Tại tỉnh Sơn La, ảnh hưởng của hoàn lưu bão WIPHA (22-23/7) và đợt mưa lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8, đã gây ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất khiến 6 người chết, mất tích và 4 người bị thương; gần 1.200 nhà ở bị thiệt hại; nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở; 13 cây cầu bị cuốn trôi… Ngoài ra, trên 400 ha cây trồng bị ảnh hưởng, gần 3.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi… Ứớc tổng thiệt hại gần 690 tỷ đồng (gần 28 triệu USD).

Tại tỉnh Điện Biên, đợt lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7 đến 1/8 đã làm 10 người chết, 7 người bị thương. Hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hư hỏng hoặc phải di dời khẩn cấp, tập trung tại các xã như Na Son, Phình Giàng và Xa Dung. Nhiều tuyến quốc lộ, đường liên xã, liên bản bị sạt lở, cô lập; nhiều công trình thủy lợi, trường học, và trụ sở cơ quan cũng bị hư hỏng, ngập lụt. Bão WIPHA và hoàn lưu mưa lũ cũng đã tàn phá nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An, lên 4 người chết, 4 người bị thương, gần 7.500 ngôi nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn và hư hỏng.

Chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, hôm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chính quyền địa phương các cấp lo đảm bảo cho những người mất nhà cửa có chỗ ở với tinh thần "đảm bảo không để người dân đói rét"; tập trung xây dựng nhà cửa cho những người mất nhà. Với các lực lượng vũ trang, quân đội, công an, Tổng Bí thư đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tập trung hỗ trợ người dân về nhà ở tạm; xây dựng, sữa chữa trường học để kịp thời cho ngày khai giảng.

Đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã Na Son, Tìa Dình và bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, Điện Biên, chiều qua (3/8), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ khắc phục thiệt hại, không để người dân thiếu đói, thiếu thuốc, thiếu nước sạch và dịch bệnh bùng phát sau lũ: "Trước hết là lo hậu sự cho người đã ra đi. Điều này là mất mát không gì bù đắp được. Thứ 2, những người bị thương, tập trung lo chữa bệnh, lo cho họ khỏe mạnh. Thứ 3, lo chỗ ở cho bà con. Ai thiếu nhà thì phải lo ngay, làm ngay. Nhưng xã phải tìm đất, quy hoạch đất, làm nhà mới".

Chiều qua, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trực tiếp về các địa phương vùng cao của tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên nhân dân và kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại xã Mỹ Lý, cách trung tâm tỉnh Nghệ An gần 300 km, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do hoàn lưu bão WIPHA, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tỉnh Nghệ An nhanh chóng đánh giá tình hình để xây dựng phương án hỗ trợ tái thiết nhà ở, khôi phục sản xuất và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân; khôi phục kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sạch, trường học và trạm y tế. Trước đó, hôm 2/8, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng (4 triệu USD) cho tỉnh Nghệ An; Điện Biên 100 tỷ đồng (4 triệu USD) và Sơn La 50 tỷ đồng (2 triệu USD).