Ngày 6/7, chiếc rotor, là phần quay của máy phát điện tổ máy số 1 (công suất 240 MW) Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng được lắp đặt vào vị trí, tạo tiền đề phát điện tổ máy số 1 của dự án trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.
Công trường Dự án Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng - Ảnh: VOV |
Có được thành công này là nhờ nỗ lực của hàng nghìn cán bộ, công nhân lao động trên công trường. Lắp đặt thành công Rotor, nghĩa là trái tim của tổ máy số 1 đã sẵn sàng đập, khối lượng công việc đã hoàn thành được 85%.
Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban điều hành Liên danh các nhà thầu, cho biết: "Sau khi lắp đặt xong Tổ máy 1 thì liên danh nhà thầu chúng tôi sẽ tiếp tục lắp đặt tổ máy 2. Hiện nay dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn EVN và đại diện chủ đầu tư thì chúng tôi xác định 19/8 đủ điều kiện để phát điện Tổ máy 1. Khối lượng công việc còn lại cũng rất lớn, hiện nay liên danh cũng sẽ tập trung vào để giải quyết các công việc cơ bản như đối với phần công tác lắp các thiết bị thì hiện nay là nhà thầu Lilama 10 cũng đã huy động đủ nguồn lực thi công 3 ca 4 kíp để phù hợp với điều kiện thời gian còn lại; đối với nhà thầu Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thì giải quyết các công việc tập trung cho đào và gia cố kênh xả".
Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Ban điều hành Liên danh các nhà thầu - Ảnh: VOV |
Nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây dựng tại tỉnh Hòa Bình cũ, nay sáp nhập vào tỉnh Phú Thọ. Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á từ năm 1994 đến 2012. Nhà máy thủy điện Hòa Bình do Liên Xô (Liên bang Nga ngày nay) viện trợ kinh phí, hỗ trợ công tác xây dựng và hướng dẫn vận hành.
Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng gồm 2 tổ máy, có tổng công suất 480 MW. Sau khi hoàn thành, sản lượng phát điện trung bình hằng năm khoảng 490 triệu kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng về tăng cường khả năng vận hành hệ thống điện miền Bắc.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ


