Ngày 3/12, tại Hà Nội, nhân ngày Quốc tế người Khuyết tật, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam phối hợp với các cơ quan Liên Hợp Quốc tổ chức sự kiện “Thúc đẩy giáo dục hòa nhập và năng lực lãnh đạo cho mọi người”.
Phát biểu tại sự kiện, Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: “Trong Ngày Quốc tế Người Khuyết tập hôm nay, tôi mong muốn được tái khẳng định cam kết của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẽ lồng ghép một cách có hệ thống quyền của người khuyết tật vào công việc, nơi làm việc và ban lãnh đạo của chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một thế giới tôn vinh sự đa dạng và coi trọng khả năng và năng lực của mỗi người.”
Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc Matt Jackson cũng đã gửi đến lời kêu gọi hành động nhằm thúc đẩy sự hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật: “Lãnh đạo bắt đầu bằng sự hòa nhập. Điều này có nghĩa là chủ động công nhận người khuyết tật, trao quyền cho người khuyết tật đưa ra quyết định quan trọng đối với sức khỏe, quyền và hạnh phúc của họ, và lắng nghe tiếng nói của họ. Tôi nhớ đến ‘Câu chuyện bó đũa’, một trong những truyện cổ tích của Việt Nam nói về sự đoàn kết và sức mạnh. Mỗi người chúng ta hôm nay, hãy nỗ lực và cùng nhau trở thành một bó đũa: đấu tranh cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau và vượt qua thử thách cùng nhau. Sức mạnh tập thể của chúng ta sẽ xây dựng một tương lai kiên cường hơn. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt.”
Sự kiện cũng trưng bày những tác phẩm của Cuộc thi Photovoice “Lăng kính sẻ chia”, với mong muốn thúc đẩy nhận thức về thách thức và cơ hội trong giáo dục hòa nhập bằng cách nêu cao tiếng nói của cộng đồng, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức cuộc thi photovoice "Lăng kính sẻ chia". Cuộc thi khuyến khích các bạn trẻ lên tiếng vì một môi trường giáo dục hòa nhập cho tất cả mọi người, bao gồm việc thúc đẩy giáo dục giới tính - tình dục toàn diện dành cho thanh thiếu niên khuyết tật.
Khu vực trưng bày cũng là nơi hội tụ những sản phẩm của các bạn khuyết tật nghe nói và tự kỷ làm từ cộng đồng người khuyết tật, mang đến những góc nhìn gần gũi và cảm nhận sâu sắc hơn về sự đa dạng và sáng tạo mà họ đã đóng góp cho xã hội.
Trên thế giới hiện nay, có hơn 1,2 tỷ người, chiếm khoảng 15% dân số, đang sống chung với một dạng khuyết tật nào đó. Tại Việt Nam, cộng đồng người khuyết tật chiếm gần 7% dân số - tương đương gần 7 triệu người. Mỗi ngày, họ phải đối mặt với không ít thách thức trong học tập, làm việc và đời sống xã hội. Tuy vậy, chính trong những khó khăn ấy, chúng ta chứng kiến những tấm gương vượt khó, nhiều sáng kiến đột phá và những đóng góp giá trị mà người khuyết tật mang lại cho cộng đồng.
