Tọa đàm trực tuyến góp ý “Dự thảo Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng” do Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội chủ rừng Việt Nam và Tổ chức Forest Trends tổ chức sáng nay (15/7), tại Hà Nội.

Ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội Chủ Rừng Việt Nam phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Minh Long/VOV1

Tại đây, các đại biểu nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, việc xây dựng khung pháp lý để phát triển thị trường các-bon rừng là việc làm cần thiết. Do đó, Dự thảo Nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng là bước đi quan trọng để Việt Nam thực hiện các cam kết về khí hậu, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội Chủ Rừng Việt Nam, cho rằng: “Nghị định là chế định rất cần thiết đối với các chủ rừng trong việc tiếp cận thị trường carbon hiện nay. Hấp thụ carbon được thể hiện chủ yếu bởi lượng tăng trưởng sinh khối của các thành phần sinh vật tạo nên rừng (hệ sinh thái). Các chủ rừng luôn mong muốn biết về khả năng hấp thụ carbon khu rừng do mình được giao quản lý để làm sao khu rừng đó hấp thụ carbon và đem lại lợi ích cao nhất cho người làm nghề rừng.”

Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Minh Long/VOV1

Tại Tọa đàm, các đại biểu cũng làm rõ hơn về xác định lượng kết quả giảm phát thải, tín chỉ carbon rừng được cung ứng; quản lý, sử dụng nguồn thu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.