Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chiến thắng kẻ thù xâm lược

(VOV5) - Đó là ý kiến của ông Iuri Kislisin, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ukraina, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ukraina từng công tác tại Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014). 


Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chiến thắng kẻ thù xâm lược - ảnh 1
Phóng viên VOV phỏng vấn ông Kislisin


Ông Iuri Kislisin cho biết Ukraina cũng từng có nhiều chuyên gia quân sự tham gia đội ngũ các chuyên gia Liên Xô trước đây sang Việt Nam công tác vào những năm từ 1965 đến 1975 và hiện nay họ đều tích cực tham gia Hội Cựu chiến binh từng công tác tại Việt Nam, từ năm 2005 đã thành lập:
 “Quân đội nhân dân Việt Nam được Đại tướng Võ Nguyên Giáp xây dựng nên từ một đội quân nhỏ, nay trở thành một lực lượng quốc phòng mạnh mẽ, trở thành lực lượng quân đội mạnh trên thế giới. Quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược”.


Ông Iuri Kislisin sang Việt Nam tháng 8/1970, được biên chế vào trung đoàn 236, Trung đoàn tên lửa cao xạ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đóng tại tỉnh Thanh Hóa. Đến tháng 7/1971, ông kết thúc nhiệm kỳ công tác và trở về nước.


Trong khi đó, vừa qua, Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Brazil tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ở Thủ đô Brasilia. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại tá Nghiêm Quốc Huy, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Brazil, khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với quân đội và nhân dân các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của nhau, góp phần thiết thực vào việc củng cố, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác