Hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công: thể hiện tính ưu việt trong chính sách ASXH của Việt Nam

(VOV5) - Rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công trên toàn quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đền ơn đáp nghĩa trong 2 năm 2014 - 2015. Việc làm này nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với những đối tượng này trong thời gian tới. Đến nay, sau gần 4 tháng triển khai, việc rà soát chính sách cho người có công đang được các địa phương tiến hành khẩn trương.

Việc rà soát chính sách đối với người có công tập trung vào 7 đối tượng chính, trong đó có liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến. Đây là cuộc tổng rà soát có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, ước khoảng 4,8 triệu người trong diện rà soát. Công tác này được tiến hành đồng bộ ở 11.000 xã, phường trên cả nước.

Tiếp nối chính sách đền ơn đáp nghĩa

Mục đích của cuộc tổng rà soát chính sách đối với người có công được nêu rõ trong Chỉ thị của Thủ tướng là nhằm khắc phục các tồn tại trong việc thực hiện chính sách cho người có công, tiếp tục hoàn thiện chính sách cho đối tượng này.

Hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công: thể hiện tính ưu việt trong chính sách ASXH của Việt Nam - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng LĐTB và XH Phạm Thị Hải Chuyền thăm hỏi Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Kính tại xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thực tế cho thấy những năm qua, chính sách đối với hơn 8 triệu người có công được Đảng, Nhà nước từng bước hoàn thiện để phù hợp tình hình thực tế, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước ở từng giai đoạn. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, người có công được Nhà nước và toàn xã hội chăm sóc ngày càng tốt hơn về vật chất và tinh thần. Ngoài trợ cấp ưu đãi, người có công còn có chế độ chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong dạy nghề, tạo việc làm...Tuy nhiên, ở một số Bộ, ngành, địa phương, công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng chưa được quan tâm đúng mức, việc tổ chức thực hiện chính sách còn sai sót. Vì vậy việc tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công sẽ góp phần đánh giá đầy đủ, góp phần hoàn thiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Phó Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cho rằng: Để nâng cao mức sống cho người có công với nước thì trước hết phải làm cho người có công được hưởng đầy đủ chính sách và đợt tổng rà soát lần này cũng là mục đích để chúng ta tiếp tục việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước. Cùng với sự phát triển của đất nước thì những chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công được quan tâm hơn, cũng đã chăm lo một cách cơ bản đời sống người có công.

Triển khai đồng bộ, chặt chẽ từ TW đến địa phương

Ở  Trung ương, từ tháng 3/2014, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về chương trình này. Phó Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Hà Thị Liên cho biết: Chúng tôi thực hiện kỹ quá trình chuẩn bị trước khi triển khai trong toàn quốc. Để thực hiện nhiệm vụ này, Ban rà soát các cấp được thành lập và ở khu dân cư thành lập Tổ rà soát, có sự tham gia của Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…nhằm đảm bảo sự khách quan.

Hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công: thể hiện tính ưu việt trong chính sách ASXH của Việt Nam - ảnh 2

Để triển khai cuộc tổng rà soát, trong 2 năm 2014 - 2015, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến rà soát 62 ngàn trường hợp người có công. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh còn rà soát mức phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; rà soát 16 ngàn căn nhà tình nghĩa để sửa chữa, tu bổ hoặc xây mới. Tại Đà Nẵng, UBND thành phố quyết định thành lập Ban rà soát do lãnh đạo UBND làm Trưởng Ban. Dự kiến, tháng 8/2015, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả rà soát lên TW. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện nay, công tác triển khai việc rà soát được các địa phương tiến hành nghiêm túc, bảo đảm quy trình. Ông Dương Minh Đỗ, Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết: Cho đến thời điểm hiện nay, các địa phương đều đã tổ chức thí điểm rà soát thành công. Tất cả 63 tỉnh, thành phố đang tiến hành rà soát tại các xã, phường còn lại để đến cuối tháng 7/2014 sẽ công bố kết quả bước đầu.”

Theo tiến độ thực hiện chương trình, đến tháng 8/2015, UBND các tỉnh gửi báo cáo kết quả tổng rà soát đến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Tháng 10/2015, Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ và Quốc hội kết quả việc tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi với người có công trong cả nước.

Triển khai cuộc tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công vừa thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với người có công đồng thời cũng cho thấy tính ưu việt trong chính sách an sinh xã hội của Việt Nam./.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác