Làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore

(VOV5) -  Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác hai nước đang tiếp tục đà phát triển, sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân hôm nay bắt đầu tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài trong 4 ngày. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác hai nước đang tiếp tục đà phát triển, sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore.

Làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore - ảnh 1
Thủ tướng Lý Hiển Long. Ảnh: AFP/TTXVN


Là một quốc gia nằm trong Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Cộng hoà Singapore là một quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu Châu Á và thế giới. Singapore cũng là nước đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức với kế hoạch đến năm 2018 sẽ trở thành một thành phố hàng đầu thế giới, một đầu mối của mạng lưới mới trong nền kinh tế toàn cầu.

Bước tiến dài trong quan hệ hợp tác hai nước

Việt Nam và Singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 8/1973. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước có những bước phát triển tốt đẹp và toàn diện. Đặc biệt, từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN (năm 1995), quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng. Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và Việt Nam trở thành một trong những thị trường chính về thương mại, đầu tư của Singapore ở Đông Nam Á. Năm 2004, hai nước đã ký “Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hợp tác Toàn diện trong thế kỷ 21”, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tháng 9/2013, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long tới Việt Nam và kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã ra Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam- Singapore.

Quan hệ kinh tế thương mại hai nước phát triển vượt bậc. Kim ngạch thương mại hai nước tăng theo từng năm, đạt trên 7 tỉ USD vào năm 2016. Đầu tư trực tiếp từ Singapore vào Việt Nam liên tục tăng từ năm 1998. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn của Việt Nam (đứng thứ 3/101) với tổng vốn 39 tỉ USD. Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) là một biểu tượng cho tính hiệu quả của các dự án đầu tư của Singapore, đã hoạt động được hơn 11 năm với 7 khu VSIP. Nhận định về tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Nguyễn Tiến Minh cho rằng: “Trong giai đoạn hiện nay giữa Việt Nam và Singapore có tiềm năng hợp tác rất lớn vì hai nền kinh tế đều có tính bổ trợ cho nhau. Một bên là có vốn, có kinh nghiệm về kinh tế thị trường, kinh nghiệm về phát triển nền kinh tế. Một bên là Việt Nam thì có nguồn nhân lực dồi dào, tài nguyên phong phú và cũng có những vị trí địa lý rất rộng. Do đó hai nền kinh tế có thể bổ sung cho nhau, đặc biệt, hiện nay trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do (FTA) được hình thành và phát triển. FTA trong khu vực gồm có Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định đối tác khu vực (RCEP) gồm 16 nền kinh tế, thì không gian hợp tác sẽ rất lớn”.

Ngoài lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch đều đạt được những con số ấn tượng. Năm 2016, Việt Nam đón gần 260 nghìn lượt khách Singapore, tăng 8.7% so với 2015. Hai bên hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và quốc tế như ASEAN, APEC, ASEM, Liên hiệp quốc. Liên quan đến các vấn đề an ninh chiến lược ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, hai nước tích cực hợp tác, chia sẻ quan điểm và bảo vệ lập trường chung của ASEAN.

Dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên sẽ trao đổi các phương hướng chiến lược, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược trong thời gian tới, bắt kịp với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững, thịnh vượng, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, trong đó có ASEAN, APEC, ASEM và Liên hợp quốc. Đại sứ Việt Nam tại Singapore Nguyễn Tiến Minh khẳng định: “Cơ hội hợp tác thời gian tới là rất lớn. Việc hợp tác giữa Việt Nam và Singapore sẽ không chỉ giới hạn trong khuôn khổ không gian của Singapore mà không gian rộng lớn hơn là vùng ASEAN, toàn bộ Châu Á-Thái Bình Dương”.

 

Quan hệ song phương giữa Việt Nam - Singapore đã phát triển vượt bậc trong suốt 42 năm qua, trải dài trên nhiều phương diện như hợp tác kinh tế, chính trị, quốc phòng, giáo dục, y tế, văn hóa nghệ thuật… Mối quan hệ chính trị tốt đẹp là nền tảng cho hợp tác kinh tế ngày càng vững chắc giữa hai bên. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Lý Hiển Long chắc chắn sẽ làm gắn bó hơn sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo hai bên, tạo đà cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác