Phát huy sức mạnh của kiều bào trong phát triển đất nước giai đoạn mới

(VOV5) -  Cùng với công cuộc đổi mới, những năm qua, sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào hội nhập, phát triển mạnh mẽ.


Cùng với sự phát triển của đất nước, thời gian qua, cộng đồng 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngày càng đoàn kết, hội nhập vào đất nước nơi sinh sống, đạt được những thành công làm rạng danh dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn mới, bà con vẫn một lòng hướng về quê hương, có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước trong tất cả các lĩnh vực, phấn đấu cùng nhân dân trong nước thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát huy sức mạnh của kiều bào trong phát triển đất nước giai đoạn mới - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu


Cùng với công cuộc đổi mới, những năm qua, sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào hội nhập, phát triển mạnh mẽ. Vai trò của kiều bào trong giai đoạn hiện nay một lần nữa lại được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đảng CSVN lần thứ XII mới đây, trong đó tiếp tục nêu rõ: đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước Việt Nam mong muốn Kiều bào tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, đóng góp thiết thực hơn nữa cho đất nước trong giai đoạn hội nhập mới.

Tâm huyết cho quê hương

Xuân năm nay, hòa chung niềm vui của người dân trong nước chào mừng thành công của Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ niềm vui, phấn khởi. Họ tin rằng thành công của Đại hội Đảng đưa đất nước bước vào mùa xuân mới, đất nước sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tại cuộc gặp với Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng nhân dịp về quê hương đón Tết cổ truyền, ông Hoàng Mạnh Huê, Chủ tịch Liên hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu, đại diện cho đoàn Kiều bào về tham dự chương trình “Xuân quê hương 2016”, bày tỏ: “Chúng tôi rất vui thành công Đại hội lần thứ 12 vừa rồi, chúng tôi nhận thấy Đảng, Nhà nước, quân và dân ta quyết tâm trong quá trình đổi mới để đất nước ta ổn định phát triển ngày càng hội nhập sâu vào thế giới. Chúng tôi rất vui và tin tưởng công cuộc đổi mới sẽ thành công. Chúng tôi mong muốn Đảng Nhà nước quan tâm và dành cho chúng tôi những cơ hội để bà con Việt kiều có điều kiện trực tiếp tham gia vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong điều kiện chúng tôi còn ở xa. Chúng tôi cũng chưa có điều kiện đóng góp trực tiếp thì chúng tôi xin hứa, bằng mọi cách xây dựng cộng đồng người Việt ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh”.   

Đánh giá cao việc Đảng, Chính phủ luôn tạo điều kiện cho bà con ổn định, hội nhập với nước sở tại, giúp đỡ bà con tăng cường gắn kết với quê hương. Đặc biệt, lần trở về nước lần này, Kiều bào đánh giá rất cao sự ghi nhận vai trò của Kiều bào trong Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary - Việt Nam, cho rằng: “Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12 vẫn tiếp tục nâng cao vấn đề, coi khối người Việt Nam ở nước ngoài là một khối không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Đấy là điều rất khích lệ chúng tôi. Và cũng có vấn đề được đưa ra là bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài. Đấy là 1 mối tương tác đúng, vì bên cạnh việc kêu gọi kiều bào đóng góp hướng về quê hương đất nước, ngược lại Đảng và nhà nước cũng đặt ra sự hỗ trợ, bảo hộ kiều bào khi cần thiết. Đấy là một tư duy đúng, khi quan hệ giữa Đảng- Nhà nước – kiều bào được xây dựng trên tư duy này sẽ tạo được một cơ sở bền vững, càng kêu gọi được kiều bào gắn kết hơn với đất nước”.

Cùng đất nước bước vào giai đoạn hội nhập mới

Ước tính, hiện có khoảng trên 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. Những năm qua, Kiều bào luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, ngày càng khẳng định vai trò và uy tín trong xã hội sở tại. Kiều bào luôn hướng về quê hương, chung vai cùng đồng bào trong nước chia sẻ nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong giai đoạn mới, đất nước còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đại hội XII của Đảng đã vạch ra những định hướng lớn cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, yếu tố then chốt là đại đoàn kết dân tộc, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy sức mạnh của Kiều bào. Điều này được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong buổi gặp gỡ đoàn kiều bào tiêu biểu ngày 30/1 vừa qua: “Văn kiện Đại hội Đảng vừa rồi bà con đóng góp nhiều lắm. Trong dịp khai mạc, bế mạc tôi đã tuyên bố rằng cảm ơn bà con trên toàn thế giới. Văn kiện trong đó khẳng định vấn đề rất then chốt, cơ bản là phải đổi mới, phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước, phải phát triển, lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết. Và muốn thế thì Đảng phải vững mạnh, Nhà nước phải trong sạch, hệ thống chính trị phải thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng và điều quan trọng là đại đoàn kết  toàn dân tộc. Đây là nguồn lực, là động lực phát triển đất nước, là mục tiêu chúng ta cần phải xây dựng”.

Một mùa Xuân mới lại về. Bước vào Xuân mới, cùng nhân dân trong nước, bà con kiều bào đồng lòng tin tưởng, đất nước sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng, đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác