Tăng cường cơ chế phối hợp trong Tam giác phát triển

 (VOV5) - Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8 khai mạc hôm nay tại thủ đô Vientiane, Lào. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự, nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào và Campuchia, cũng như tăng cường phối hợp giữa ba nước trong triển khai các chương trình hợp tác quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực Tam giác phát triển.

Tăng cường cơ chế phối hợp trong Tam giác phát triển - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị trong bối cảnh kinh tế khu vực và quốc tế chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, Chính phủ 3 nước cần có những biện pháp triển khai linh hoạt, thiết thực, hiệu quả hơn để tạo đột phá nâng tầm hợp tác. Ảnh: VGP.



Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 8 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/11, nhằm kiểm điểm, rà soát việc thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam đến năm 2020 và Biên bản ghi nhớ về Cơ chế ưu đãi đặc biệt cho khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam. Hội nghị cũng đánh giá việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại khu vực này cũng như đề ra những phương hướng hợp tác trong giai đoạn tới.

Cơ chế hợp tác quan trọng của 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Với diện tích khoảng 14.000km2, dân số khoảng 7 triệu người, Khu vực Tam giác phát triển gồm 13 tỉnh của 3 nước, trong đó có 5 tỉnh của Việt Nam là Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông và Bình Phước.

Khu vực Tam giác phát triển giữa các tỉnh biên giới 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam được hình thành từ sáng kiến của Thủ tướng Campuchia Hunsen năm 1999 với sự ủng hộ của Thủ tướng Lào và Thủ tướng Việt Nam. Có thể khẳng định đến nay, hợp tác Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam là cơ chế hợp tác quan trọng, giúp duy trì ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội tại khu vực biên giới ba nước. Thời gian qua, hợp tác khu vực này thu được nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, hoạt động trao đổi thương mại khu vực biên giới được đẩy mạnh, các quy định về thủ tục thương mại từng bước được đơn giản hóa. Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của cả 3 nước trong khu vực Tam giác phát triển đạt khoảng 10%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2013 đạt 1.340 USD.

Việt Nam coi trọng hợp tác khu vực Tam giác phát triển

Riêng với Việt Nam, các tỉnh nằm trong khu vực Tam giác phát triển đã và đang tập trung tăng cường quan hệ với các tỉnh Nam Lào và Đông bắc Campuchia đi vào chiều sâu. Không chỉ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, các địa phương còn mở rộng quan hệ thương mại, nhất là nâng cao hiệu quả các cửa khẩu quốc tế với Lào và Campuchia thông qua cải cách đơn giản hóa thủ tục thương mại… Tại Diễn đàn đối tác phát triển Khu vực Tam giác phát triển, tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột theo sáng kiến của Việt Nam tháng 4/2014, Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ: “Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, các khu kinh tế cửa khẩu, khu thương mại, chợ biên giới, tạo ra các điều kiện thuận lợi nhất để vận chuyển người và hàng hóa, quan tâm nhiều hơn nữa cho phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề cho người dân. Các tỉnh cần triển khai có hiệu quả quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng 3 nước thông qua, gắn kết quy hoạch của từng địa phương với quy hoạch của vùng và cả khu vực Tam giác phát triển. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, khai thác tài nguyên hợp lý”.

Quan tâm thúc đẩy sự phát triển của Khu vực Tam giác phát triển, bên cạnh tích cực tham gia các thỏa thuận đã ký kết, ba nước cũng không ngừng hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý, đồng thời tăng cường sự giám sát của các bộ, ngành, địa phương, kể cả doanh nghiệp trong việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận này. Hiện 3 nước đang xem xét khả năng thành lập Ủy ban Liên hợp quốc Campuchia-Lào-Việt Nam để giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các chính sách, thỏa thuận. Về phía Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến, khẳng định: “Thực hiện chủ trương đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Quốc hội Việt Nam chủ trương tăng cường giám sát các Nghị quyết của quốc hội đã thông qua, trong đó có các nghị quyết liên quan đến vùng Tam giác phát triển. Thời gian qua, dù được sự đầu tư của 3 nhà nước, sự hợp tác quốc tế, nhưng hiệu quả chưa được mong muốn. Vì vậy, Quốc hội Việt Nam với vai trò của mình đã đi đầu, tăng cường đề xuất phối hợp 3 Ủy ban để làm sao các chủ trương, chính sách đến được với dân của vùng tam giác phát triển”.

 Quyết tâm xây dựng Tam giác phát triển tại khu vực biên giới của ba nước là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Việt Nam nói riêng và 3 nước nói chung. Chính vì vậy, tham dự Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ 8, trên cơ sở phân tích những thuận lợi và khó khăn và tồn tại trong quá trình thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội khu vực Tam giác phát triển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Campuchia Hunsen, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong tập trung đánh giá các cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt cho Khu vực Tam giác phát triển, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác toàn diện với Campuchia trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác