CLMV 8 và ACMECS 7 ra Tuyên bố chung tăng cường hợp tác

(VOV5)- Ngày 26/10, Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 8 (CLMV 8) đã ra tuyên bố chung.


CLMV 8 và ACMECS 7 ra Tuyên bố chung tăng cường hợp tác - ảnh 1
Hội nghị ACMECS 7.


Tuyên bố chung một lần nữa khẳng định quyết tâm của các nước nội khối tiếp tục tăng cường hợp tác trong cơ chế CLMV vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng của Tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước thành viên khác của ASEAN. 


Tuyên bố chung gồm 17 điểm, trong đó nhấn mạnh sứ mệnh cốt lõi của Hợp tác CLMV là khuôn khổ thúc đẩy phối hợp chính sách và hoạt động chung giữa bốn nước nhằm bảo đảm tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Các mục tiêu chính của hợp tác CLMV là tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của Cộng đồng ASEAN thông qua xây dựng năng lực hội nhập khu vực của các nước CLMV và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN; Phát huy tối đa tiềm năng của các nền kinh tế các nước thành viên và tăng cường các dòng đầu tư và thương mại giữa các nước CLMV với nhau và với các khu vực khác; Hướng tới sự phát triển bền vững và bao trùm tại tiểu vùng. Không chỉ bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng của hợp tác CLMV, các nhà lãnh đạo CLMV cũng nhận thức đầy đủ những thách thức mà các nước đang phải đối mặt, khẳng định cam kết cùng nhau hợp tác chặt chẽ, nhất trí triển khai các biện pháp cụ thể trong các lĩnh vực giao thông, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, công nghiệp, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, năng lượng..., nhằm hướng tới một khu vực kinh tế kết nối thông suốt, gắn kết hơn nữa thị trường của bốn nước vì lợi ích của tất cả bên. 


Hội nghị CLMV 8 tại Hà Nội đã thống nhất Campuchia sẽ chủ trì Hội nghị Cấp cao CLMV 9 vào năm 2018.


Cùng ngày, Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 7 ra Tuyên bố Hà Nội. Tuyên bố khẳng định các thành tựu mà Hợp tác ACMECS đã đạt được kể từ khi thành lập đến nay, cam kết triển khai các hoạt động hợp tác trong giai đoạn tới. Theo đó, ACMECS chú trọng tăng cường kết nối khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết hợp tác vì phát triển xanh và bền vững tại khu vực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đã được xác định tại Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. ACMECS quyết tâm tăng cường hợp tác trong phát triển nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường hiệu quả, quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sử dụng năng lượng hiệu quả; Tăng cường phối hợp giữa ACMECS với Ủy hội sông Mekong và các cơ chế khu vực khác, cùng quản lý nguồn nước nhằm quản lý và phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả và bảo tồn nguồn nước xuyên biên giới và các nguồn tài nguyên khác liên quan.


Tuyên bố Hà Nội hoan nghênh thành công của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về khu vực Mekong lần thứ nhất do Việt Nam khởi xướng và tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng to lớn của khu vực Mekong tới cộng đồngdoanh nghiệp quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy quan hệ đối tác công – tư nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về một Tiểu vùng Mekong cạnh tranh, hội nhập và thịnh vượng. ACMECS lần thứ 7 nhất trí Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Vương quốc Thái Lan năm 2018.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác