Đại hội Hội liên hiệp các tổ chức khoa học và kỹ thuật thành phố Hà Nội

(VOV5) -  Ngày 23/5, Hội liên hiệp các tổ chức khoa học và kỹ thuật thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao những thành quả đạt được của Liên hiệp Hội khoa học trong thời gian qua, góp phần rất lớn vào việc xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Đại hội Hội liên hiệp các tổ chức khoa học và kỹ thuật thành phố Hà Nội  - ảnh 1
Đại hội Hội liên hiệp các tổ chức khoa học và kỹ thuật thành phố Hà Nội. Ảnh: hanoimoi

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, ông Nguyễn Thế Thảo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục của Hội. Trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo mong muốn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội sẽ phát huy tốt vai trò của mình, khắc phục những hạn chế, năng động, sáng tạo, tiên phong đi đầu trong khoa học công nghệ, giúp cho Thủ đô ngày càng có nhiều sản phẩm công nghệ cao ứng dụng vào đời sống sản xuất./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác