Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn cựu thanh niên xung phong thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

(VOV5) - Tại buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, chiều 13/07, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, chăm lo đời sống của những thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, trong đó có các cựu thanh niên xung phong, những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn cựu thanh niên xung phong thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam - ảnh 1


Phó Thủ tướng cho biết Cộng đồng quốc tế đánh giá cao việc chăm sóc những đối tượng khó khăn, người yếu thế trong xã hội của Việt Nam. Cùng với các chế độ chính sách dành cho cựu thanh niên xung phong đã ban hành, tới đây các bộ ngành sẽ tiến hành rà soát từng trường hợp để giải quyết đầy đủ chế độ cho các cựu thanh niên xung phong. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cấp chính quyền Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu thanh niên xung phong, góp phần thực hiện tốt công tác chính sách người có công với cách mạng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác