Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý phù hợp cam kết Hiệp định EVFTA

(VOV5) - “Chỉ dẫn địa lý và những cam kết trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu” là chủ đề của hội thảo do Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức sáng nay (29/06), tại Hà Nội.

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý phù hợp cam kết Hiệp định EVFTA  - ảnh 1
Ảnh: Báo Công thương

Hội nghị nhằm phổ biến cụ thể các cam kết về bảo hộ chỉ dẫn địa lý giữa Việt Nam và EU trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA, đặc biệt là những vấn đề cơ bản mang tính pháp lý, các quan điểm về bảo hộ chỉ dẫn địa lý; hiện trạng về hoạt động quản lý, kiểm soát chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam.

Nhấn mạnh về vai trò của chỉ dẫn địa lý trong Hiệp định thương mại tự do VIệt Nam- EU, ông Lưu Đức Thanh, Trưởng phòng chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu quốc tế (Cục Sở hữu trí tuệ) cho biết việc các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ tạo điều kiện giúp người dân, các địa phương, các hiệp hội làng nghề cũng như nhà sản xuất tiếp cận với các quy định dễ dàng hơn. Tín hiệu vui là hiện nay, thị trường châu Âu (EU) đang rất ủng hộ sản phẩm của Việt Nam có chỉ dẫn địa lý được đăng ký ở EU để xuất vào thị trường này. Đây cũng là một trong những vấn đề được đưa ra trong tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - EU.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác