Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan kết thúc chuyến thăm Việt Nam

(VOV5) - Đoàn cựu giáo viên kiều bào Việt Nam tại Thái Lan đã có buổi gặp mặt thứ trưởng Bộ ngoại giao Vũ Hồng Nam và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam.

Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan kết thúc chuyến thăm Việt Nam - ảnh 1
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tiếp đoàn cựu giáo viên kiều bào


Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan kết thúc chuyến thăm Việt Nam - ảnh 2
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tiếp đoàn cựu giáo viên kiều bào

Chiều 11/10, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Vũ Hồng Nam tiếp đoàn cựu giáo viên Việt Nam tại Thái Lan. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam trân trọng những đóng góp và nỗ lực không ngừng trong việc phát triển và gìn giữ tiếng Việt của các cựu giáo viên trong cộng đồng người Việt ở Thái Lan. Theo thứ trưởng Vũ Hồng Nam, trong thời gian tới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ chú trọng thành lập những học bổng dành cho con em người Việt Nam ở Thái Lan "Chúng tôi đang cố gắng tìm những quỹ học bổng, để các cháu con em cộng đồng sinh ra ở Thái, về trong nước học để sang đó trở thành những nòng cốt để sang đó nhân ra. Tôi đang xin những học bổng đó, những học bổng dành cho người Thái, gốc Việt. Đó là những cái chúng tôi rất trăn trở và hôm nay muốn được các bác góp ý cho".

Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan kết thúc chuyến thăm Việt Nam - ảnh 3
Bà Wanthanee Viputwwongsakul, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tiếp đoàn cựu giáo viên kiều bào

Cùng ngày, trong buổi tiếp đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Đại sứ quán Thái Lan, bà Wanthanee Viputwwongsakul, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cảm ơn đóng góp cũng như động viên các cựu giáo viên trong việc tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước: "40 năm qua, hai nước Việt Nam – Thái Lan cùng hướng tới thúc đẩy quan hệ và hiện nay đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam là nước duy nhất trong ASEAN có mối quan hệ đối tác chiến lược với Thái Lan. Hai nước cũng có quan hệ sâu sắc trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư... Kim ngạch thương mai hai nước trong 5 năm qua tăng 40-50 %, năm vừa qua đạt 13 tỷ đô la. Việt Nam đứng thứ 9 trong các nước đối tác thương mại của Thái Lan và Việt Nam là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn của Thái Lan".

Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan kết thúc chuyến thăm Việt Nam - ảnh 4
Bà Wanthanee Viputwwongsakul, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tiếp đoàn cựu giáo viên kiều bào


Các cựu giáo viên vô cùng tự hào và xúc động khi được trở về Việt Nam lần này, đặc biệt là thăm những di tích lịch sử quốc gia Việt Nam, chứng kiến sự đổi thay giàu đẹp của quê hương đất nước. Bà Lương Thu Thảo ở tỉnh Chiang Mai, Thái Lan bày tỏ niềm xúc động nhất là khi được thăm lại những di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh : 
"Lần này đi những nơi quan trọng và có ý nghĩa với chúng tôi, nhưng ấn tượng với tôi nhất là nhà Bác, coi phim về Bác lúc Bác trên giường bệnh, chúng tôi rất cảm động, không ai không cầm được nước mắt, một người cha già mãi trong lòng Việt kiều, nơi Bác từng ở gieo lại hạt giống Cách mạng cho cha ông mình".

Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan kết thúc chuyến thăm Việt Nam - ảnh 5
Đoàn cựu giáo viên kiều bào trước cửa Đại sứ quán Thái Lan


Đoàn cựu giáo viên kiều bào sẽ từ Hà Nội trở về Thái Lan vào sáng 12/10. Chuyến thăm về quê hương lần này đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các cựu giáo viên kiều bào Việt Nam sống tại Thái Lan. Đây là một trong những hoạt đông nhằm tri ân những đóng góp của các giáo viên trong việc truyền bá, giảng dạy và gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở Thái Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác