Cả nước tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ

(VOV5)- Nhân dịp kỉ niệm 68 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2015), tại nhiều địa phương trong cả nước diễn ra nhiều hoạt động tri ân, tưởng niệm các liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà cho các thương binh, gia đình liệt sĩ có công với cách mạng.


Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015), ngày 26/7, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ dựng Bia Di tích Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang của Tỉnh đội tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang) trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1967 – 1969), tại ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng. 


Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, quân và quân dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp, đưa Kiên Giang phát triển nhanh, vững mạnh, toàn diện hơn; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đó là những việc làm thiết thực nhất, ý nghĩa nhất để đền ơn đáp nghĩa những chiến sĩ, đồng chí, đồng đội và nhân dân đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. 


Khu di tích Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang của Tỉnh đội tỉnh Rạch Giá trước đây trong kháng chiến là căn cứ đóng quân của Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang của Tỉnh đội tỉnh Rạch Giá, nơi chỉ huy nhiều trận đánh, lập nên nhiều chiến công của quân và dân tỉnh Rạch Giá trong giai đoạn 1967 – 1969.


Cả nước tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu tại buổi lễ khánh thành Bia Di tích Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang của Tỉnh đội tỉnh Rạch Giá. Ảnh: TTXVN/Vietnam+


Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, sáng nay (26/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; thăm, tặng quà các gia đình thương binh nhân tỉnh Quảng Bình nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Ông Ngô Văn Dụ đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm ơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, mong muốn bà con đồng lòng, đoàn kết giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế. 


Sáng nay (26/7), bên bờ sông Ô Lâu, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, một trong những tuyến phòng thủ đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, diễn ra Lễ khánh thành quần thể thả hoa sông Ô Lâu và dâng hương các Anh hùng liệt sĩ. Quần thể được xây dựng trên diện tích 5 nghìn mét vuông, tổng mức đầu tư hơn 12 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Trước đó, tối qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sỹ trong cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các ngành, địa phương trong tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trao quà, xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình thương binh, liệt sỹ. 


Cũng trong tối qua (25/7), tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long diễn ra chương trình nghệ thuật "Trường ca đỏ" với chủ đề “Hồng Hà - Cửu Long”. Tại đêm tri ân, gần 300 đoàn viên, thanh niên của tỉnh đã thắp những ngọn nến lung linh trên các phần mộ liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.


Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời hàng tuần, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện trách nhiệm của mình đối với những người đã tham gia cuộc kháng chiến. Bên cạnh các danh hiệu để vinh danh những người con anh hùng của Đất nước thì sự quan tâm của Đảng và Nhà nước còn được thể hiện trong các chính sách cụ thể chăm lo cho đời sống hằng ngày của các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công, trong đó chú trọng đặc biệt đến công tác hỗ trợ giáo dục cho con em các gia đình có công: Chế độ ưu đãi về học tập cho con các đồng chí thương binh, liệt sĩ cũng như các đồng chí bệnh binh đã được Đảng, Nhà nước thực hiện nhiều năm nay. Trong chính sách này, kể cả những đồng chí thương, bệnh binh còn sống hoặc đã mất thì vẫn đều được hưởng chính sách và chính sách ưu đãi. Loại thứ nhất là được nhận hỗ trợ 1 lần để mua sách vở hàng năm. Thứ 2 là miễn giảm học phí. Nói chung tất cả con các đồng chí liệt sĩ, thương bệnh binh đều được hưởng chính sách này. 


Sáng nay (26/7), đại diện cán bộ nhân viên Đại  sứ quán Việt Nam tại Lào, Cơ quan tùy viên Quốc phòng, Hội cựu chiến binh Lào, các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam-Lào cùng đông đảo bà con kiều bào đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Di tích liên quân Lào- Việt ở Bản Cơn, huyện Thulakhome, thủ đô Vientiane, Lào. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ diễn ra tại thủ đô Vientiane cũng như các tỉnh trên đất nước Lào. Tại lễ tưởng niệm, Thiếu tướng Xomphone Keomyxay, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Lào, cho biết nơi đây năm 1945-1946, là một chiến trường ác liệt chống thực dân Pháp. Quân đội Lào và bộ đội tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu rất dũng cảm để cản bước tiến của quân đội Pháp tấn công vào thủ đô Vientian: "Chúng tôi rất biết ơn các anh hùng liêt sỹ Việt Nam và Lào đã chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, chúng tôi sẽ giáo dục những thế hệ kế tiếp để tiếp nối truyền cách mạng này cũng như tình đoàn đết liên minh chiến đấu Việt-Lào".


Tại Di tích liên quân Lào- Việt ở Bản Cơn có 28 chiến sỹ của Liên quân Lào- Việt đã hy sinh anh dũng, trong đó có 2 chiến sỹ Lào Itsala, 26 chiến sỹ Việt kiều giải phóng quân.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác