Đại hội lần thứ III Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia

(VOV5) -  Ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ III.

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia tổ chức Đại hội lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2015-2020). Báo cáo của Ban chấp hành trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia nhiệm kỳ II nhấn mạnh trong giai đoạn qua, quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam - Indonesia không ngừng được đẩy mạnh. Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đưa các lĩnh vực hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực cho mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 cũng như cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại hội lần thứ III Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia - ảnh 1
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến (giữa) chụp ảnh cùng các đại biểu dự Hội nghị

Đại hội lần thứ III Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia bầu ra Ban Chấp hành khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 17 thành viên. Ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ III. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đăng Tiến, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia nhiệm kỳ III, nêu rõ: “Trong nhiệm kỳ tới Ban chấp hành mới được bầu sẽ luôn nỗ lực để thúc đẩy hoạt động của Hội ngày càng phong phú, có nội dung ngày càng thêm sâu sắc, hiệu quả thiết thực. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, sự hợp tác chặt chẽ của Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam cũng như của các cơ quan hữu quan để hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội giao phó.”

Đại hội lần thứ III Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia - ảnh 2
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam-Indonesia nhiệm kỳ 2 và tân Chủ tịch Nguyễn Đăng Tiến (ngoài cùng bên phải)

 Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết định trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà Trần Thị Trung Chiến, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia nhiệm kỳ II và ông Trần Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia nhiệm kỳ II vì những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Indonesia thời gian qua./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác