Tin bão trên Biển Đông

(VOV5) -  Hồi 19 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão Linfa ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lujong, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ).


Tin bão trên Biển Đông  - ảnh 1
Vị trí và hướng đi của bão LINFA (Ảnh: TTDBKTTV)

 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 5-10km. Đến 19 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 110km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tức là từ 75 đến 100km một giờ). Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 - 10km.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác