Tuần tới, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn của Quốc hội

(VOV5) - 4 thành viên chính phủ tham gia chất vấn và trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh .


 
Theo danh sách được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố hôm nay, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, 4 thành viên chính phủ tham gia chất vấn và trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh .



Tuần tới, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn của Quốc hội - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng là một trong bốn bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn của Quốc hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)


Cùng với các Bộ trưởng, trưởng ngành, được sự ủy quyền của Thủ tướng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu bao quát chung đồng thời trực tiếp trả lời các câu hỏi chất vấn. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết:
Chúng tôi có 3 nguyên tắc lựa chọn thành viên chất vấn. Thứ nhất Bộ trưởng nào có nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, có nhiều phản ánh của cử tri về lĩnh vực mình phụ trách. Thứ hai là Bộ trưởng nào từ đầu nhiệm kỳ đến giờ chưa có điều kiện trả lời chất vấn. Thứ ba là lĩnh vực chất vấn phải hài hòa giữa kinh tế, xã hội và tư pháp.



Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ trả lời nhóm vấn đề đầu tư công, quản lý giá cả thị trường; tránh thất thu thuế; đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung vào nhóm vấn đề chất lượng đào tạo đại học, chất lượng dạy nghề; trách nhiệm với việc sinh viên ra trường thất nghiệp; đề án đổi mới giáo dục. Đối với Bộ Tư pháp, các nội dung được chất vấn gồm việc triển khai thi hành Hiến pháp 2013; thi hành án dân sự. Nội dung chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ tập trung vào công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt chính phủ sẽ trả lời chất vấn liên quan đến vấn đề biển Đông và tạo môi trường đầu tư ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo chương trình, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII sẽ  kéo dài trong 2 ngày rưỡi,  từ chiều 10/6  đến hết ngày 12/6./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác