Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động, các đối tượng chính sách, người nghèo đón Tết

(VOV5) - Ngày 4/2, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức Lễ xuất quân chương trình tặng hơn 1.600 suất quà và vé xe đưa nữ công nhân về quê ăn Tết trong dịp Xuân Bính Thân.

Ngay tại lễ xuất quân ở Hà Nội, Ban Tổ chức trao vé xe, tặng quà và tiễn hơn 300 nữ thanh niên công nhân đang làm việc tại các công ty, nhà máy, đơn vị trên địa bàn Thủ đô về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh để đón Tết cùng gia đình. Dịp này, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hưng Yên cũng diễn ra các hoạt động như tặng quà, vé xe cho các nữ thanh niên công nhân về quê ăn Tết. Tổng số tiền vé xe và quà trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng các đơn vị tài trợ vừa tổ chức chương trình tặng quà Tết cho người nghèo huyện Pác Nặm và tặng bánh chưng cho các bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Tại huyện Pác Nặm, đoàn đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - ngày hội vùng cao”; trao 200 phần quà Tết cho người dân, già làng, trưởng thôn, hội viên phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động, các đối tượng chính sách, người nghèo đón Tết  - ảnh 1



Tỉnh An Giang cũng đã tổ chức “Hội thi gói bánh tét Xuân Bính Thân 2016”. Sau hội thi, bánh tét được tặng cho Trung tâm bảo trợ xã hội và Trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ mồ côi tỉnh An Giang.

Tại tỉnh Long An, Liên đoàn Lao động tỉnh vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp thăm và tặng hơn 1.549 suất quà cho công nhân, mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt. Liên đoàn Lao động tỉnh còn tổ chức chương trình văn nghệ “Tết sum vầy”, tạo điều kiện cho công nhân vui xuân, đón Tết.

Tại xã Ia Xiêr huyện Sa Thầy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo Xuân Bính Thân 2016. Tại ngày hội, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân cùng thi nấu bánh chưng, bánh tét cho người nghèo; thi cắm trại đẹp, thi bữa cơm chiến sĩ. Ban tổ chức ngày hội đã tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn 150 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và gần 500 chiếc bánh chưng, bánh tét cho người nghèo xã Ia Xiêr.

 

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác