Không sử dụng các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(VOV5) -  Đây là chủ đề cuộc hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương, Mạng lưới giám sát buôn bán động thực vật hoang dã toàn cầu tại Việt Nam (TRAFFIC) tổ chức tại tỉnh Lào Cai ngày 23/6.


Không sử dụng các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm  - ảnh 1
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: qdnd.vn


Hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên của 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong công tác tuyên truyền thay đổi hành vi không sử dụng các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về việc bảo tồn đa dạng sinh học; kinh nghiệm bảo tồn các loài động vật hoang dã trước vấn nạn săn bắt trái phép và giảm thiểu nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác