Việt Nam hợp tác cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ động vật hoang dã

(VOV5) - Con người cần thay đổi thói quen và hành vi để giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ động, vật hoang dã.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) với chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, từ ngày 4/6 đến cuối tháng 7, nhiều hoạt động diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, nhằm khuyến khích mọi người quan tâm và có những hành động để bảo vệ động vật đang bị đe dọa.

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), cùng với buôn lậu ma túy, vũ khí và buôn người, hoạt động buôn bán các loài động vật hoang dã trái phép mang lại lợi nhuận cao do các tổ chức phi pháp thực hiện với giá trị ước tính từ 7-24 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 4/6 đến cuối tháng 7, được triển khai từ Trung ương đến địa phương để bảo vệ thiên nhiên, môi trường, đặc biệt là các loài động vật hoang dã quý hiếm.

 

Việt Nam hợp tác cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ động vật hoang dã - ảnh 1


Cao điểm là ngày 4/6 với nhiều hoạt động ở tỉnh Lào Cai như hội thảo, lễ thả động vật về rừng, trồng cây xanh và đêm gala mang chủ đề “Mẹ thiên nhiên và hành động của chúng ta” để truyền tải đến cộng đồng, xã hội những thông điệp mạnh mẽ, kịp thời về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật hoang dã. Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết: “Chúng ta cần phải sống hài hòa, hiểu thiên nhiên, để vận dụng được các quy luật tự nhiên trong phát triển kinh tế, xã hội, trong đời sống. Chúng ta làm sao cùng với thiên nhiên tồn tại và phát triển bền vững, thông qua những hành động rất cụ thể, thiết thực và đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với hành vi tiêu thụ, buôn bán và sử dụng động vật hoang dã, sản phẩm từ động vật hoang dã.”Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay là “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta” nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái Đất. Qua đó, huy động nỗ lực của toàn cộng đồng hướng tới ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã đang làm suy kiệt tài nguyên sinh học, đe dọa sự sống còn của các loài động vật trên thế giới.

 

Việt Nam hợp tác cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ động vật hoang dã - ảnh 2
Thủ đoạn mà các đối tượng buôn bán động vật hoang dã sử dụng ngày càng tinh vi.Ảnh: antv. gov.vn


Con người cần thay đổi thói quen và hành vi để giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ động, vật hoang dã. Bên cạnh đó, cần tăng cường nhận thức, tăng cường thực thi pháp luật và ngăn chặn những cá nhân, tổ chức vi phạm. Ông Christopher Batt, Quản lý Văn phòng Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc tại Việt Nam, khuyến nghị: “Chính phủ Việt Nam cần tận dụng mọi kinh nghiệm, chuyên môn và hỗ trợ đang có được nhằm thu hẹp khoảng cách và bảo vệ những gì còn lại về đa dạng sinh học quý báu của mình. Chúng ta cần phải nâng cao nhận thức rằng tội phạm vi phạm luật bảo vệ loài hoang dã có ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Đã đến lúc chúng ta cần có thái độ nghiêm túc về loại tội phạm này trước khi quá muộn.” Việt Nam đã và đang hợp tác cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ động vật hoang dã. Bởi khi chúng ta có những hành động thân thiện với thiên nhiên, theo quy luật tự nhiên sẽ tạo nên sự phát triển hài hòa, bền vững.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác