Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại diện một số nền kinh tế thành viên APEC

(VOV5) -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Sáng 20/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer đến chào và trao đổi về quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại diện một số nền kinh tế thành viên APEC - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer. (Vũ Dũng/VOV)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Ngài Robert Lighthizer thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp với nhiều kết quả tích cực. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ thương mại tự do trên cơ sở công bằng và cùng có lợi; coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại với Hoa Kỳ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Hoa Kỳ có vai trò rất quan trọng trong khu vực hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương; mong muốn Hoa Kỳ phát huy hơn nữa các hoạt động hợp tác của mình, nhất là về kinh tế thương mại, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Cùng ngày, tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko đang có chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với sự tham dự của Ngài Bộ trưởng Hiroshige Seko, Nhật Bản sẽ đóng góp tích cực vào thành công của hội nghị Bộ trưởng thương mại của các quốc gia APEC.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại diện một số nền kinh tế thành viên APEC - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko. (TTXVN)

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan hữu quan hai nước cần tích cực bàn thảo, tăng cường hợp tác trong xuất nhập khẩu nông sản, trái cây; qua đó góp phần nâng cao kim ngạch hai chiều, nâng tầm quan hệ thương mại hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác