ASEAN vẫn chào đón Ấn Độ trở lại RCEP

(VOV5) - Cánh cửa tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vẫn rộng mở với Ấn Độ. 

Đây là khẳng định của Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Kao Kim Hourn, đưa ra hôm qua (14/2), tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin ANI, Tổng thư ký ASEAN bày tỏ hy vọng Ấn Độ sẽ cân nhắc lại việc tham gia thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới này. Tổng thư ký ASEAN cho biết cánh cửa vẫn mở (với Ấn Độ) và ASEAN tin tưởng cơ hội hợp tác giữa hai bên, cả thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.

Ý tưởng về RCEP được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN năm 2011 ở Bali, Indonesia. Các cuộc đàm phán được chính thức khởi động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2012 tại Campuchia. Có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, RCEP là một sáng kiến do ASEAN dẫn dắt nhằm tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới xét về tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chiếm gần 1/3 GDP thế giới. Khu vực thương mại này cũng chiếm tới 1/3. RCEP bao gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN, cùng Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác