Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ trong ASEAN

(VOV5) - Quan hệ hợp tác Việt Nam - Mỹ đã ghi nhận rất nhiều tiến bộ trong 10 năm qua và Chính phủ Mỹ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong thập kỷ tới.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, nhân kỷ niệm 10 năm Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (25/7/2013 - 25/7/2023), ông Matt Murray, quan chức cấp cao Vụ Đông Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Mỹ, nhấn mạnh: Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của Mỹ trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), là thành viên của APEC và cũng là một trong các bên đang tham gia đàm phán Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF).

Ông Matt Murray nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác Việt Nam - Mỹ đã ghi nhận rất nhiều tiến bộ trong 10 năm qua và Chính phủ Mỹ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong thập kỷ tới.

Quan chức ngoại giao Murray cho biết: Mỹ đang có sự quan tâm đặc biệt đến vai trò, vị trí của Việt Nam trong duy trì chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; ấn tượng với cam kết của Việt Nam đối với sự phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế bền vững. Ông Murray cũng cho biết: Chủ đề của APEC năm nay là tạo ra một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người. Mỹ đánh giá tích cực khi có thể tham gia cùng với Việt Nam cũng như sự có mặt của các quan chức Việt Nam tại tất cả các cuộc họp của APEC.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác