Hơn 69 triệu cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

(VOV5) - Chiều 20/5, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử Quốc gia họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, 22 tháng 5.


Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, cho biết đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngàybầu cử. Tổng số Tổ bầu cử trong cả nước là hơn 91 nghìn tổ với tổng số cử tri cả nước là hơn 69 triệu cử tri. Ông Nguyễn Hạnh Phúc lưu ý: “Đây là quyền và nghĩa vụ của công dân, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện trách nhiệm đối với nhà nước và xã hội. Nên đi bầu theo đúng quyền công dân của mình, không bầu hộ, bầu thay”.


Về việc giám sát lời hứa của các ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử, ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh cử tri chính là người giám sát những lời hứa này qua việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, việc đại biểu Quốc hội báo cáo hoạt động hàng năm trước cử tri.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác