50 năm quan hệ Việt Nam – Argentina: điều kiện đã chín muồi để nâng tầm quan hệ song phương

(VOV5) - Về kinh tế, hai nước có tiềm năng bổ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Hôm qua (23/10), trả lời báo chí nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Argentina (25/10/1973-25/10/2023), Đại sứ Việt Nam tại Argentina Dương Quốc Thanh cho rằng Việt Nam và Argentina có điều kiện để tăng cường hơn nữa quan hệ toàn diện, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

50 năm quan hệ Việt Nam – Argentina: điều kiện đã chín muồi để nâng tầm quan hệ song phương - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các nghệ sỹ tham gia biểu diễn chương trình chính trị nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Về kinh tế, hai nước có tiềm năng bổ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và chuyển đổi xanh. Trong chuyến thăm Argentina tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề xuất tăng kim ngạch thương mại song phương từ 5 tỉ USD năm 2022 lên 10 tỉ USD năm 2030, một đề xuất tầm xa và có cơ sở hiện thực cao. Về văn hóa, thể thao, du lịch, hai nước có nhiều điểm tương đồng về giá trị và các loại hình nghệ thuật có sức cuốn hút và lan tỏa rộng rãi đối với nhân dân mỗi nước. Điều kiện đã chín muồi để hai nước nâng tầm quan hệ lên cấp độ cao hơn, trước mắt là xây dựng quan hệ đối tác chiến lược ở những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, tiếp đến là đối tác chiến lược.

Trong khi đó, Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino cho biết trải qua chặng đường nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam - Argentina đã ngày càng phát triển mạnh mẽ và gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ. Hai nước đã thiết lập một số cơ chế và hợp tác/tham vấn, ký kết nhiều Hiệp định/thỏa thuận làm cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Argentina.

Đại sứ đánh giá cao sự hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều năm qua giữa hai quốc gia, cũng như việc chia sẻ quan điểm trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, như thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo, tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình...
Đại sứ kỳ vọng quan hệ hai nước đã tốt đẹp, sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác