55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt-Lào

(VOV5) -Sáng 18/7, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào. 
55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt-Lào - ảnh 1

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith; Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou. Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn, tham dự lễ kỷ niệm.

55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt-Lào - ảnh 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith khẳng định dù trong bất kì hoàn cảnh nào, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam sẽ luôn được vun đắp và phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.

55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt-Lào - ảnh 3 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Tòng Thị Phóng.

Về phần mình, bà Tòng Thị Phóng khẳng định Việt Nam và Lào tin tưởng và quyết tâm cùng nhau mãi mãi giữ gìn mối quan hệ thủy chung này cho muôn đời sau.

Bà Tòng Thị Phóng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào sẽ xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác