Ban Tuyên huấn Khu ủy 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

(VOV5) - Sáng 29/7, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu bật truyền thống hào hùng của Ban Tuyên huấn Khu ủy khu 5 những năm kháng chiến cũng như trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Ban Tuyên huấn Khu ủy 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu V. Ảnh: VGP

Kể từ khi thành lập năm 1960, Ban Tuyên huấn Khu ủy khu 5 luôn làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với khu ủy về công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ giáo dục và rèn luyện về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao cảnh giác cách mạng cho quần chúng nhân dân, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân ở miền Trung- Tây nguyên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Sự lớn mạnh trưởng thành của đội ngũ tuyên giáo hôm nay có sự dìu dắt, chăm lo của Đảng, của Nhà nước, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự phối hợp giúp đỡ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự đùm bọc của nhân dân cả nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng với sự nghiệp vẻ vang, nỗ lực hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ và Bằng công nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tuyên huấn Khu ủy khu 5.

Phản hồi

Các tin/bài khác