Bế mạc kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Cuba

(VOV5) - Bộ trưởng Xây dựng và đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về phía Việt Nam Phạm Hồng Hà khẳng định những buổi làm việc diễn ra trong không khí hữu nghị, và chuyên nghiệp. 

Sau 4 ngày thảo luận chuyên ngành và 2 ngày họp tổng thể chính thức, kỳ họp lần thứ 36 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Cuba kết thúc ngày 30/11 tại thủ đô La Habana với lễ ký biên bản kỳ họp giữa đại diện của hai phái đoàn.

Bế mạc kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Cuba - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam Phạm Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Díaz ký biên bản kỳ họp. - Ảnh: Lê Hà/ TTXVN - Cuba 

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Xây dựng và đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về phía Việt Nam Phạm Hồng Hà khẳng định những buổi làm việc diễn ra trong không khí hữu nghị, và chuyên nghiệp. Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh biên bản được ký kết lần này có nhiều điểm mới so với những biên bản trước đó, phù hợp với những định hướng cụ thể được lãnh đạo hai nước đề ra và tình hình cũng như nhu cầu phát triển tại mỗi quốc gia.

Trong thời gian làm việc tại Cuba, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà và đoàn đại biểu Việt Nam dự kỳ họp liên chính phủ đã chào Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz Canel, làm việc với Bí thư Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iríbar và Bộ trưởng Giao thông Cuba ‎Adel Yzquierdo Rodríguez.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác