Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Tư lệnh Lục quân Ấn Độ

(VOV5) -  Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng thời gian tới, các cơ quan của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần tiếp tục tăng cường duy trì các cơ chế hợp tác hiện có 

Chiều 23/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Bipin Rawat, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp Tư lệnh Lục quân Ấn Độ - ảnh 1 Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại tướng Bipin Rawat. (nguồn qdnd.vn)

Tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng thời gian tới, các cơ quan của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ cần tiếp tục tăng cường duy trì các cơ chế hợp tác hiện có như: Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, Họp Nhóm hợp tác quốc phòng song phương, Tham vấn Sỹ quan giữa các lực lượng hải quân, không quân và lục quân. Đồng thời, các cơ quan của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ tập trung đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo cán bộ, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu chiến lược, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Bipin Rawat. Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua; đồng thời đề xuất các nội dung hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo cán bộ, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu chiến lược, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác