Chủ động làm tốt công tác tham mưu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

(VOV5) -  Hội nghị Toàn quốc công tác Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy khai thác sáng 14/07, tại thành phố Đà Nẵng, nhằm triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Chủ động làm tốt công tác tham mưu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp - ảnh 1
Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đinh Thế Huynh nhấn mạnh Văn phòng Trung Đảng, Văn phòng các cấp ủy phải quán triệt và bám sát chức năng nhiệm vụ của Văn phòng cấp ủy, quán triệt các quan điểm chủ trương của Đảng trong các Nghị quyết của Đại hội Đảng, Chỉ thị của Trung ương để xây dựng kế hoạch cho cả nhiệm kỳ, từng năm một cách khoa học, chất lượng cao: "Bám sát chương trình kế hoạch công tác của Bộ Chính trị, ban Bí thư và Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, nắm chắc tình hình trong nước, thế giới để chủ động làm tốt công tác tham mưu đề xuất những chủ trương đường lối trên tất cả các lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và những vấn đề thực tiễn đặt ra. Bảo đảm xử lý nhanh, chuẩn xác mọi tình huống, đặc biệt là những vấn đề mới, đột xuất, quan trọng, không ngừng đổi mới công tác thẩm định các báo cáo đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp".


Về phương hướng nhiệm vụ, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy các định tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; áp dụng chữ ký số; cập nhật, khai thác các dữ liệu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, hồ sơ đảng viên; khai thác các cơ sở dữ liệu trên mạng thông tin diện rộng của Đảng; phấn đấu 100% các Tỉnh ủy, Thành ủy có phòng họp trực tuyến.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác