Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2022 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu một trong những nội dung của phiên họp này là thảo luận về đề án về nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật và Toà án điện tử của Việt Nam.

Sáng 13/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo năm 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2022 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu một trong những nội dung của phiên họp này là thảo luận về đề án về nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật và Toà án điện tử của Việt Nam. Về Đề án nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật đã được thảo luận qua hai  phiên họp trong năm 2021 và đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp cụ thể:  Đào tạo cử nhân luật là vấn đề rất trọng yếu trong việc nâng cao chất lượng ngành Tư pháp, có nhiều khoa, nhiều trường đào tạo cử nhân luật chất lượng còn thấp, vì vậy nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật là yêu cầu cấp bách hiện nay. Trong quá trình chuẩn bị đề án, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã nhiều lần yêu cầu ngành giáo dục chuẩn bị đề án bảo đảm chất lượng, ngành Tư pháp thẩm định nội dung, báo cáo tại Phiên họp này để đi đến thống nhất, từ đó tiến hành đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật trong thời gian tới.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng thảo luận về một số nội dung liên quan đến án tử hình và những biện pháp để triển khai công việc này theo đúng Hiến pháp và pháp luật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác