Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc

(VOV5) - Sáng 28/08, tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến.

Tại nơi xây dựng khu lưu niệm và một số nơi khác, từ giữa tháng 10/1954 - 05/1955, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đón tiếp hơn 50.000 thương, bệnh binh, cán bộ, học sinh, sinh viên và gia đình cán bộ ở Miền Nam tập kết ra Bắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem mô hình mô phỏng Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Ảnh: TTXVN

Khu lưu niệm gồm Tượng đài con tàu tập kết, nhà trưng bày hiện vật lưu giữ dấu ấn lịch sử cách mạng và quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình cũng nhằm tri ân nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nhường cơm sẻ áo và dành điều kiện tốt nhất cho đồng bào miền Nam. 

Cũng trong sáng 28/08, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Sầm Sơn Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao Quyết định công nhận thành phố Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nhân

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, hoa tại Khu văn hoá tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đó, trong chiều 28/08, tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công xây dựng tuyến đường Vạn Thiện-Bến En. Tuyến đường có chiều dài khoảng 12km, tổng mức đầu tư hơn 1.180 tỷ đồng. Chiều cùng ngày, Chủ tịch ước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành và vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, có tổng mức đầu tư gần 2,8 tỷ USD, do liên doanh Tổng Công ty Điện lực KEPCO (Hàn Quốc), Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) và Công ty Điện lực Tohuku (Nhật Bản) góp vốn.

Phản hồi

Các tin/bài khác