Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Lào Cai cần phấn đấu trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững hơn. 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Lào Cai cần phấn đấu trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc  - ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Sáng 9/7, tại thành phố Lào Cai, diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ tỉnh Lào Cai có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; có lợi thế là trung tâm kinh tế, giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước ASEAN, Trung Quốc, các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng; là cửa ngõ quan trọng trong huyết mạch giao thông đường bộ, đường thủy trên Sông Hồng và đường sắt, cửa khẩu quốc tế Lào Cai có vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Để phấn đấu trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững hơn. Cùng với đó, tỉnh cần chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động trong từng ngành, lĩnh vực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, chú trọng phát triển rừng sản xuất; quan tâm phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển tuyến du lịch Sa Pa, Lào Cai, Bắc Hà; trong đó, xây dựng Sa Pa trở thành khu du lịch quốc gia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Lào Cai cần phấn đấu trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc  - ảnh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên cờ truyền thống của tỉnh Lào Cai. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng lưu ý tỉnh Lào Cai quan tâm đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; quan tâm phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững; mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi để phát triển; làm tốt công tác quản lý biên giới, bảo vệ chủ quyền quốc gia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác