Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Nigeria Francis Efeduma, Đại sứ Cộng hòa Hy Lạp Ioannis Raptakis, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink trình Quốc thư .
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 1

Đại sứ Nigerria Fancis Efeduma trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. - Ảnh: Việt Cường/VOV

Ngày 06/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Nigeria Francis Efeduma, Đại sứ Cộng hòa Hy Lạp Ioannis Raptakis, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink trình Quốc thư nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 2 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Nigerria Fancis Efeduma.- Ảnh: Việt Cường/VOV

Chào mừng Đại sứ Nigeria Francis Efeduma, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai nước duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa... Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần có giải pháp hiệu quả hơn để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa 2 nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 3Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Hy Lạp Ioannis Raptakis. - Ảnh: Việt Cường/VOV

Trong buổi tiếp Đại sứ Hy Lạp Ioannis Raptakis, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột trong mối quan hệ Việt Nam - Hy Lạp. Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên những lĩnh vực có thế mạnh và lợi ích chung như kinh tế biển, hàng hải, đóng tàu, nông nghiệp, du lich, văn hóa, giáo dục...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 4Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Ktitenbrink. Ảnh: Việt Cường/VOV)

Chào mừng Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink được bổ nhiệm trọng trách vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển sôi động, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết các cơ quan của Việt Nam đang hoàn tất công tác chuẩn bị đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của phía Hoa Kỳ trong vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; đề nghị phía Hoa Kỳ tăng cường hơn nữa những trợ giúp thiết thực, cụ thể trong lĩnh vực này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác