Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Điện Kính thiên

(VOV5) - Sự kiện này nhằm phát huy truyền thống, khơi gợi lòng yêu nước, tự hào của dân tộc Việt Nam. 


Nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2016 do Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức dành cho kiều bào trở về quê hương đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 31/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đông đảo kiều bào đã tới dâng hương tại Điện Kính Thiên trong khu Di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Điện Kính thiên - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ kiều bào tại Điện Kính thiên. (Ảnh: Vietnam+)


Sự kiện này nhằm phát huy truyền thống, khơi gợi lòng yêu nước, tự hào của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước và kiều bào cũng tới dâng hưởng tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và cùng bà con kiều bào thả cá chép tại Ao cá trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh theo phong tục cổ truyền của dân tộc cầu mong quốc thái dân an, đất nước vững bước trên con đường hội nhập phát triển.


Xuân quê hương là Chương trình được tổ chức hằng năm vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc dành cho cộng đồng hơn 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. “Xuân quê hương 2016” là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước VN dành cho kiều bào cũng như tình cảm, tâm nguyện của kiều bào hướng về cội nguồn dân tộc và là hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác