Chủ tịch nước Việt Nam thăm chính thức Thái Lan dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2022

(VOV5) - Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Saudi Arabia, sẽ thăm chính thức Thái Lan trong 2 ngày 18-19/11/2022.

Ngày 8/11, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết: Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Saudi Arabia, sẽ thăm chính thức Thái Lan dịp Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình dương (APEC) 2022 (18-19/11).

Chủ tịch nước Việt Nam thăm chính thức Thái Lan dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2022 - ảnh 1Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha. Nguồn: ThaiGov

Sau lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, Trung Quốc và Saudi Arabia tại Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha sẽ tổ chức các cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam, Trung Quốc và Thủ tướng Saudi Arabia nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Liên quan đến Tuần lễ cấp cao APEC, ông Anucha cho biết đến nay, 15 lãnh đạo cấp cao của các nền kinh tế thành viên đã xác nhận tham dự từ ngày 18-19/11, trong khi Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ cử đại diện tham dự. Ngoài ra, Thủ tướng Campuchia và Tổng thống Pháp sẽ tham dự các hoạt động trong Tuần lễ cấp cao APEC với tư cách khách mời của nước chủ nhà.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác