Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự APEC 2023 và kết hợp các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ

(VOV5) - Các cuộc gặp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước cũng như thúc đẩy hợp tác trong APEC.

Sáng nay (19/10, giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã về đến Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Trong 4 ngày tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có gần 25 hoạt động liên tục.Tháp tùng Chủ tịch trong chuyến đi, lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam cũng có nhiều cuộc làm việc song phương nhân dịp này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự APEC 2023 và kết hợp các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ - ảnh 1Chủ tịch Võ Văn Thưởng và Phu nhân lên đường về nước. Ảnh: TTXVN 

Tại các phiên họp quan trọng trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nêu những thách thức, cơ hội và cả những mâu thuẫn của kinh tế thế giới hiện nay, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để giải quyết các thách thức này. Bên lề các sự kiện APEC, Chủ tịch nước có hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số quốc gia. Các cuộc gặp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước cũng như thúc đẩy hợp tác trong APEC.

Tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn cấp cao Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy và cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vừa được thiết lập vào tháng 9 vừa qua.

Cùng với đó, tại San Francisco, Chủ tịch nước đã gặp gỡ và nói chuyện với lãnh đạo và cán bộ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ; thăm gia đình Việt kiều Phạm Văn Tịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác