Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước UAE, Sri Lanka, Chile trình quốc thư

(VOV5) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Đại sứ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác; đề nghị cần có biện pháp để nâng kim ngạch song phương.

Sáng 18/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ các nước Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Sri Lanka và Chile, trình quốc thư.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước UAE, Sri Lanka, Chile trình quốc thư - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất Bader Almatrooshi. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp Đại sứ UAE Bader Almatrooshi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Đại sứ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước; đề nghị hai nước cần có biện pháp sớm đưa kim ngạch song phương đạt 10 tỉ USD và tăng cường quan hệ chính trị, đối ngoại; mong muốn UAE thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, nhất là giáo dục, văn hóa, du lịch. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước UAE, Sri Lanka, Chile trình quốc thư - ảnh 2Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Sri Lanka Sajeewa Umanga Mendis. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp Đại sứ Sri Lanka Sajeewa Umanga Mendis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai nước thắt chặt quan hệ chính trị, đối ngoại, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; thúc đẩy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; chia sẻ quan điểm và tầm nhìn trong các vấn đề quốc tế, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và đa phương. Hai bên cũng cần thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, nhất là khi kim ngạch thương mại song phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước UAE, Sri Lanka, Chile trình quốc thư - ảnh 3Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Chile Sergio Narea Guzmán.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiếp Đại sứ Chile Sergio Narea Guzman, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, chia sẻ quan điểm, tầm nhìn về các vấn đề quốc tế và khu vực. Chủ tịch nước cho rằng tiềm năng hợp tác còn rất lớn và mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác