Chủ tịch Quốc hội tiếp đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế Việt - Nhật cũng như Keidanren tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam tăng cường các hoạt động đối thoại chính sách.

Sáng nay (28/3), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông  Fujimoto Masayoshi và ông Hyodo Masayuki, đồng Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) cùng với Lãnh đạo các Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là thành viên của KEIDANREN sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo KEIDANREN cùng lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là thành viên của KEIDANREN. Ảnh: VOV

Tại cuộc tiếp, đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp trong đoàn đánh giá cao Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với dân số đông; cho biết rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam trong các lĩnh vực, như: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành công nghiệp hỗ trợ; phần mềm; đào tạo; sản xuất năng lượng sạch...

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng luôn coi trọng và ủng hộ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế Việt - Nhật cũng như Keidanren tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam tăng cường các hoạt động đối thoại chính sách, cung cấp các thông tin, kinh nghiệm cho các cơ quan chức năng của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư Việt Nam, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác