Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Đắk Nông

(VOV5) -  Đắk Nông có 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, do đó, tỉnh cần tập trung các nguồn lực chăm lo, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tối qua (23/03), tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/2004 – 01/01/2024) và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những thành tựu tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, Đắk Nông cần khẩn trương triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với quy hoạch phát triển vùng Tây Nguyên và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Đắk Nông - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Đắk Nông. Ảnh: VOV

Trong đó, tỉnh cần phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên; trung tâm công nghiệp bô xít - alumin - nhôm của quốc gia, trung tâm năng lượng tái tạo của vùng. Cùng với đó, phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với thị trường; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa đặc trưng và công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, lịch sử cách mạng của vùng đất và con người Đắk Nông; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Theo Chủ tịch Quốc hội, Đắk Nông có 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, do đó, tỉnh cần tập trung các nguồn lực chăm lo, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện tốt các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước đó, cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và xúc tiến đầu tư. Dịp này, tỉnh Đắk Nông đã trao giấy chứng nhận đầu tư 4 dự án với tổng số vốn đăng ký 1.700 tỷ đồng (hơn 38 triệu USD); ký kết ghi nhớ hợp tác với 4 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư 8,4 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và một số lĩnh vực khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác