Chuyến thăm của Thủ tướng Lào đến Việt Nam giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương ngày càng sâu sắc

(VOV5) - Các hoạt động này sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, giúp quan hệ song phương ngày càng sâu sắc và thực chất.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Lào, Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Lào trong các ngày 6-7/1.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lào đến Việt Nam giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương ngày càng sâu sắc - ảnh 1Ông Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Đánh giá về chuyến thăm, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam, ông Boviengkham Vongdara cho biết đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lào, Sonexay Siphandone kể từ khi nhậm chức (tháng 12/2022) và việc ông chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên để thăm chính thức là bằng chứng rõ nét của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện ngày càng sâu sắc giữa hai nước Lào và Việt Nam.  Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Sonexay sẽ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào; Tham dự hội nghị Hợp tác Đầu tư Lào – Việt Nam... Theo Bộ trưởng Boviengkham Vongdara, các hoạt động này sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, giúp quan hệ song phương ngày càng sâu sắc và thực chất, tương xứng với tầm cao trong quan hệ chính trị, an ninh – quốc phòng.

Bộ trưởng Boviengkham Vongdara cho rằng trong tương lai điều quan trọng nhất mà hai nước cần làm là tiếp tục giáo dục tư tưởng chính trị cho thế hệ trẻ, để họ có thể hiểu rõ về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào. Ngoài ra, cũng cần tuyên truyền cho các doanh nghiệp, các doanh nhân hiểu để cùng giúp đỡ nhau đầu tư, phát triển kinh tế, để đưa hợp tác kinh tế trở thành một trong những trụ cột vững chắc cùng với các trụ cột chính trị, an ninh - quốc phòng. Bộ trưởng cho biết đây là điều mà Hội Hữu nghị Lào – Việt và Hội Hữu nghị Việt – Lào đã thảo luận và trong năm nay hai bên sẽ tổ chức các hội thảo để khuyến khích doanh nghiệp Lào đầu tư vào Việt Nam và ngược lại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác