Củng cố, tăng cường Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga

(VOV5) - Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm chính thức Liên bang Nga hồi đầu tháng 9 vừa qua của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 20/09, tại LB Nga, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dẫn đầu, có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện)  Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang  Nga ông Ivan Melnikov.

Củng cố, tăng cường Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga - ảnh 1 Toàn cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Dương Trí/Pv TTXVN tại LB Nga

Tại hội đàm, hai bên cho rằng quan hệ giữa hai nước sẽ được tiếp thêm xung lực mới vào năm 2019 khi tổ chức "Năm Việt Nam tại Liên bang Nga" và "Năm Liên bang Nga tại Việt Nam". Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm chính thức Liên bang Nga hồi đầu tháng 9 vừa qua của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác song phương. Ông Melnikov nhấn mạnh Nga ủng hộ việc Việt Nam nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Đồng thời đề nghị hai bên cần quan tâm là giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; tăng cường việc giám sát từ phía Quốc hội cũng như các tổ chức xã hội đối với quá trình triển khai các thỏa thuận giữa hai nước ở các cấp khác nhau, giữa chính phủ, quốc hội cũng như các tổ chức xã hội. Ông Melnikov bày tỏ sự quan tâm tới kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam trong việc làm cầu nối giữa thể chế chính trị của đất nước và quần chúng nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác