Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một trong những nơi hội tụ các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam và thế giới

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị ĐHQGHN tập trung phát triển một số lĩnh vực khoa học cơ bản, đào tạo chuyên ngành, có thế mạnh của Việt Nam, phù hợp với xu thế của thế giới.
Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một trong những nơi hội tụ các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam và thế giới - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VOV

Sáng nay (14/04), tại Khu đô thị đại học Hòa Lạc, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc ĐHQGHN luôn bám sát khẩu hiệu hành động “Đạt đỉnh cao dựa vào tri thức”, phát huy giá trị cốt lõi “Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm quốc gia - Phát triển bền vững”. Thủ tướng đề nghị ĐHQGHN tập trung phát triển một số lĩnh vực khoa học cơ bản, đào tạo chuyên ngành, có thế mạnh của Việt Nam, phù hợp với xu thế của thế giới. Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển đồng thời cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - nhân văn, khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng, đặc biệt là góp phần cung cấp luận cứ khoa học, tin cậy cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định chiến lược, xây dựng chủ trương, đường lối, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. ĐHQGHN cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng đại học số, đại học thông minh; đặc biệt quan tâm, tăng cường đầu tư cho lĩnh vực phát triển nhân lực nghiên cứu về công nghệ vi mạch tích hợp bán dẫn ở Việt Nam; chú trọng hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa trong lĩnh vực này.

Trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng mong muốn ĐHQGHN là một trong những nơi hội tụ các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam và thế giới, cái nôi đào tạo nên những nhà trí thức lớn, những doanh nhân thành đạt, xứng đáng vai trò đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 

Cũng trong sáng nay (14/04), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Trường Đại học FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. FPT là doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số tại Việt Nam từ những năm 2016. Đến nay, FPT đã có mặt ở 29 quốc gia, là đối tác chuyển đổi số của hàng trăm tập đoàn, tổ chức có tên tuổi trên thế giới. Từ năm 2006, FPT thành lập Đại học FPT theo mô hình của một trường Đại học thế hệ mới, cung cấp nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin nói riêng và công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam nói chung.

Trao đổi với sinh viên Đại học FPT, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các sinh viên Đại học FPT nói riêng và sinh viên cả nước nói chung cần tích cực trau dồi kiến thức, thành thạo chuyên môn, từ đó, hoàn thành tốt công việc và  thực sự trở thành những công dân số, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác