Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, công tác đối ngoại của Văn phòng Chủ tịch nước

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập (25/9/1992 - 25/9/2022) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, công tác đối ngoại của Văn phòng Chủ tịch nước - ảnh 1Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Việt Cường/ VOV

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, tham mưu chiến lược phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước: Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức với phương châm "Trung thành, tận tụy, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo"; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, không ngừng học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc, nhạy bén với thực tiễn, nắm vững và tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, công tác đối ngoại của Văn phòng Chủ tịch nước - ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu xem trưng bày hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Việt Cường/ VOV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Văn phòng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy trình, quy định xử lý công việc; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác